Gần 2 triệu người Hồi giáo hành hương tham dự lễ Hajj

Anh Đào (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 10/09/2016 07:36 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Thánh địa Mecca đón tiếp tới gần 2 triệu tín đồ Hồi giáo tới dự lễ Hajj, chính thức bắt đầu từ hôm nay (10/9).

Hình ảnh dưới đây có thể gây choáng ngợp cho nhiều người. Tuy nhiên, đối với người Hồi giáo trên khắp toàn cầu, đây đã là điều quen thuộc. Đó là lễ Hajj, dịp lễ người Hồi giáo thực hiện nghĩa vụ hành hương tới thánh địa Mecca tại Saudi Arabia ít nhất một lần trong đời.

Gần 2 triệu người Hồi giáo hành hương tham dự lễ Hajj - Ảnh 1.

(Ảnh: foxnews.com)

Lễ Hajj năm 2015 là một "vết đen" khi thảm họa giẫm đạp đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Để tránh vấn đề như năm trước, lần này, nhà chức trách Saudi Arabia đã cấm người hành hương tiếp cận đền thiêng Kabba trong khi cầu nguyện, tăng thêm rào chắn quanh Đại Thánh đường và phát vòng tay điện tử để theo dõi thông tin. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có này được kỳ vọng sẽ giúp các tín đồ trải qua một mùa lễ hội an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước