Gần 50 người tử vong do bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 20/02/2021 18:48 GMT+7

Tuyết phủ trắng tại bang Kentucky của Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến nay, ít nhất 47 người đã tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết hoành hành tại nhiều bang của nước Mỹ.

Cụ thể, theo dữ liệu của tờ The Washington Post, số người tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết trong mùa đông hoành hành ở nhiều bang của nước Mỹ đã tăng lên ít nhất 47 người. Từ ngày 14/2, 7 bang đã xác nhận các trường hợp tử vong liên quan đến bão mùa đông. Trong đó, có 30 trường hợp ghi nhận tại bang Texas sau sự cố mất điện hàng loạt khiến hàng triệu người bị mắc kẹt trong nhiệt độ giá lạnh mà không có nước nóng, nước sinh hoạt và sưởi ấm.

Cảnh sát trưởng của hạt Taylor, bang Texas, ông Ricky Bishop, cho biết, các cảnh sát đã được cử đến từng nhà dân, cung cấp thức ăn, nước uống và kiểm tra tình trạng của họ. Trong khi đó, Thị trưởng Steve Adler của thành phố Austin khẳng định, giới chức “cố gắng giữ cho người dân sống sót và an toàn” trong vài ngày tới.

Gần 50 người tử vong do bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. (Ảnh: AP)

Hàng chục người đã thiệt mạng do tai nạn giao thông khi di chuyển trên những con đường trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai là ngộ độc khí carbon monoxide do một số người dân sưởi ấm bằng cách nổ máy ô tô hoặc chạy máy phát điện trong không gian kín.

Tại thành phố Houston, một phụ nữ và một trẻ em được tìm thấy đã tử vong trong garage ô tô khi xe đang nổ máy. Ngoài ra, một cụ bà và 3 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở Texas, nguyên nhân ban đầu được cho là có thể do dùng lò sưởi không an toàn.

Gần 50 người tử vong do bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ - Ảnh 2.

Số người tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết lên tới gần 50 người. (Ảnh: AP)

Theo Washington Post, ít nhất 17 người đã chết do nhiễm lạnh, trong đó một người đàn ông được tìm thấy trong một bãi đậu xe ở khu vực Houston vào sáng thứ Năm. Hai phụ nữ lớn tuổi ở Ashland, bang Kentucky cũng tử vong vì thân nhiệt giảm trong vòng 48 giờ, trong đó một người tử vong trong một căn hộ bị mất điện. Chỉ tính riêng ở bang Texas, trong vài ngày qua đã có hàng triệu người phải sống trong cảnh không có điện, mặc dù con số đó đã giảm xuống còn khoảng 185.000 người vào sáng 19/2.

Gần 50 người tử vong do bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại bang Texas. (Ảnh: AP)

Số người không có điện sinh hoạt ở Louisiana và Mississippi lần lượt là 73.000 và 111.000 người. Các quan chức cảnh báo, tình trạng mất điện vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Trong hơn một tuần qua, đợt bão tuyết lịch sử đã khiến khu vực miền Trung nước Mỹ, vốn không quen với điều kiện khắc nghiệt, trải qua các hiện tượng thời tiết như ở Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp đối với bang Texas vào cuối tuần qua, đồng thời yêu cầu Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang hỗ trợ kịp thời. Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt và Thống đốc Louisiana John Bel Edwards cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang.

6 triệu liều vaccine bị vận chuyển chậm trễ vì bão tuyết kỷ lục tại Mỹ 6 triệu liều vaccine bị vận chuyển chậm trễ vì bão tuyết kỷ lục tại Mỹ

VTV.vn - Giới chức y tế Mỹ cho biết, cơn bão mùa đông đã làm chậm trễ việc vận chuyển 6 triệu liều vaccine COVID-19 trên khắp nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước