Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 12:06 GMT+7

Vận chuyển người tử vong do COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Đến thời điểm này, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến hơn 1.015.000 bệnh nhân và số người tử vong là gần 53.200 trường hợp.

Ngày kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ

Mỹ hiện là nước có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất với hơn 245.000 ca, nhiều gấp 5 lần Iran, 4 lần Pháp, 3 lần Trung Quốc và gấp 1,5 lần so với mỗi nước Italy và Tây Ban Nha. Ngày 2/4, Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19 là 1.169 người. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất tại Mỹ và cũng là mức kỷ lục mới trên toàn thế giới. Riêng bang New York có số ca nhiễm chỉ xếp sau Italy, Tây Ban Nha và vượt xa Trung Quốc. Thị trưởng thành phố New York, nơi có gần 50.000 ca nhiễm, đã khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tiếp xúc gần người khác, đồng thời lưu ý khuyến nghị đeo khẩu trang. 

Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ đã sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng thời chiến để ra lệnh cho các công ty chuyển sang sản xuất máy thở do cạn kiệt nguồn máy thở dự trữ.

Indonesia có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ hai châu Á

Với gần 1.800 ca nhiễm và 170 ca tử vong vì COVID-19, bao gồm 1 bé gái 11 tuổi, Indonesia đã vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 2 ở châu Á, sau Trung Quốc đại lục. Chính quyền một số tỉnh đông dân ở Indonesia đã kêu gọi Chính phủ trung ương thực hiện các xét nghiệm nhanh và quy mô lớn trong bối cảnh mầm bệnh đang lây lan rộng trên 261 triệu dân ở quốc gia có mật độ dân cư nhiều nhất thế giới này.

Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Thái Lan ban hành lệnh giới nghiêm

Thủ tướng Thái Lan đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc có hiệu lực từ 22h ngày 3/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, người dân bị cấm ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian từ  22h đến 4h hôm sau, chính quyền sở tại phát khẩu trang vải cho người dân và đặt mục tiêu trên 80% dân số tham gia giãn cách xã hội. Thái Lan cũng cấm nhập cảnh hoàn toàn vào nước này trong 15 ngày từ nay đến ngày 15/4 để chuẩn bị các cơ sở cách ly nhà nước sau khi nhiều bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 ở Thái Lan liên quan đến các ca bệnh đến từ nước ngoài.

Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới - Ảnh 3.

Báo động lây lan COVID-19 từ các ca nhiễm không triệu chứng

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo, 25% những người mắc virus SARS-CoV-2 không có các triệu chứng. Còn dữ liệu từ cuộc xét nghiệm quy mô lớn ở Iceland cho thấy, 50% số người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng và nhiều người đã truyền virus sang người khác trong lúc vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Điều này buộc CDC cân nhắc mở rộng các hướng dẫn phòng tránh của mình, trong đó bao gồm đối tượng cần sử dụng khẩu trang.

Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới - Ảnh 4.
Mỹ sơ tán hơn 3.000 thủy thủ khỏi tàu sân bay vì COVID-19 Mỹ sơ tán hơn 3.000 thủy thủ khỏi tàu sân bay vì COVID-19 Gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại các nước Đông Nam Á Gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại các nước Đông Nam Á Cập nhật dịch COVID-19 ngày 3/4: Số ca mắc trên thế giới vượt mốc 1 triệu, cảnh báo người trẻ không nên chủ quan Cập nhật dịch COVID-19 ngày 3/4: Số ca mắc trên thế giới vượt mốc 1 triệu, cảnh báo người trẻ không nên chủ quan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước