Gây quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu tại Mỹ

Công Tùng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Trước sức ép của các nhà hoạt động xã hội, Thống đốc bang New York mới đây kêu gọi thành lập Quỹ trị giá 33 tỷ USD ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố.

Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu còn được hàng loạt ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng Mỹ năm 2020 đưa vào chương trình tranh cử. Phát biểu tại Las Vegas, ứng cử viên đảng Dân chủ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho biết, thế giới cần hàng chục nghìn tỷ USD để phát triển năng lượng xanh, làm sạch carbon trong không khí.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay cũng đưa ra gói kế hoạch trị giá 1,7 nghìn tỷ USD với mục tiêu đưa Mỹ trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris và đến năm 2050, Mỹ sẽ trở thành nền kinh tế sử dụng 100% năng lượng sạch và lượng khí thải giảm xuống mức bằng 0. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước