Giá lạnh bao trùm nhiều vùng ở Trung Quốc

Thái Bình - Duy Trọng (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 24/01/2024 06:24 GMT+7

VTV.vn - Đợt không khí lạnh đang di chuyển về phía Nam Trung Quốc, nhiệt độ xuống thấp tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung, miền Đông và miền Nam nước này.

Tại nhiều địa phương của Trung Quốc, tuyết rơi dày ảnh hưởng lớn đến đời sống và an toàn giao thông.

Tuyết rơi dày ở khu vực phía Nam nước này là chuyện hiếm gặp và được các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo là hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ diễn ra ngày càng nhiều hơn.

Không khí lạnh quét qua khu vực miền Trung và miền Đông khiến nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều khu vực của thành phố Trùng Khánh, Giang Tô, Hồ Nam, Quý Châu có tuyết rơi dày. Thậm chí, ở tỉnh Quảng Đông, tỉnh phía Nam Trung Quốc, cũng xuất hiện nhiều trận tuyết rơi - điều rất hiếm gặp. Đầu tuần này, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo về tuyết rơi lên màu vàng, cấp độ thứ 2 trong 4 cấp độ.

Với đợt lạnh di chuyển xuống phía Nam, các nhà khí tượng học đã tiếp tục cảnh báo bão tuyết, nhiệt độ xuống thấp và gió mạnh.

Giá lạnh bao trùm nhiều vùng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân dọn tuyết trên đường phố ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. (Ảnh: VCG/Getty Images)

Đã có hơn 170 đoạn đường và trên 1.300 trạm thu phí ở 17 khu vực cấp tỉnh ở Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Nam, Quý Châu bị đóng cửa do tuyết rơi và đường bị đóng băng. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng đã giới hạn du khách đi ngắm tuyết và trượt băng.

Các ngành chức năng Trung Quốc đã tăng cường lực lượng để dọn dẹp tuyết đảm bảo cho giao thông đường sắt thông suốt, chuẩn bị cho đợt di chuyển Xuân vận về quê đón Tết bắt đầu cuối tuần này - được dự báo kỷ lục nhất từ trước đến nay.

Với các tỉnh phía Nam, miền Đông Trung Quốc, tuyết rơi, nhiệt độ ở các thành phố Quý Châu, Thượng Hải xuống -4℃, -5℃ là điều bất thường và rất hiếm thấy. Còn các tỉnh phía Bắc Trung Quốc chứng kiến gió mạnh, khiến người dân cảm nhận nhiệt độ xuống thấp gây rét buốt. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nóng kỷ lục và tuyết rơi nhiều ở khu vực phía Nam Trung Quốc sẽ diễn ra ngày càng nhiều hơn.

Tuyết rơi dày tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) Tuyết rơi dày tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang trải qua những ngày tuyết rơi dày khiến giao thông bị gián đoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước