Gia tăng các nguồn viện trợ cho Ukraine: Xung đột chưa thể chấm dứt?

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 22/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong khoảng 1 tuần nay, đã có thêm rất nhiều gói cứu trợ và hỗ trợ tài chính mới được các nước và tổ chức tài chính công bố dành cho Ukraine.

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua cho biết, đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá 610 triệu USD cho Ukraine. Khoản tiền này nhằm mục đích duy trì các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ các cơ quan y tế của Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Trước đó, WB đã công bố gói hỗ trợ 2 tỷ USD dành cho khu vực tư nhân của Ukraine. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm mở đường cho công cuộc tái thiết quốc gia Đông Âu này sau xung đột.

Hôm 15/12, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản tài trợ hơn 19 tỷ USD vào năm tới. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế mới đây đã phê chuẩn một chương trình kéo dài 4 tháng nhằm duy trì ổn định kinh tế tại Ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn.

Mỹ cam kết hỗ trợ Kiev cả về kinh tế, nhân đạo và quân sự

Một diễn biến mới đáng chú ý liên quan đến tình hình Ukraine là tổng thống nước này Zelensky đã lên đường sang Washington, ngày 22/12 (theo giờ Mỹ) sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Gia tăng các nguồn viện trợ cho Ukraine: Xung đột chưa thể chấm dứt? - Ảnh 1.

Chuyến đi diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ công bố dự luật chi tiêu, bao gồm khoản viện trợ khẩn cấp gần 45 tỷ USD cho Ukraine. Vấn đề phân bổ gói hỗ trợ tài chính mới này dự kiến sẽ được nhà lãnh đạo Ukraine nêu ra trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Mỹ cũng có kế hoạch gửi tên lửa đất đối không Patriot tới hỗ trợ Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Kiev cả về kinh tế, nhân đạo và quân sự.

Vẫn còn có thêm các gói hỗ trợ cho Ukraine như vậy thì cũng có thể hiểu là xung đột vẫn chưa chấm dứt. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã kéo dài 10 tháng, câu hỏi đặt ra bây giờ là kịch bản nào cho tình hình Nga - Ukraine trong năm 2023.

Bưu điện Washington đưa ra một kịch bản kinh tế không hề sáng sủa cho Ukraine, đó là khủng hoảng cán cân thanh toán. Tức là Kiev không có nguồn dự trữ quốc tế để chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu và không thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài.

Một kịch bản tồi tệ dự đoán rằng, nền kinh tế Ukraine có thể giảm thêm 5% trong năm 2023, so với mức giảm 33% của năm nay. Trong một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế mới được tổ chức ở Pháp, Thủ tướng Ukraine cho rằng, kinh tế nước này có thể giảm thêm tới 9% trong năm sau, tùy thuộc vào mức độ leo thang xung đột. 

Đã có nhiều suy đoán về việc liệu các quốc gia khác có thể thúc đẩy Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán hay không. Bài viết trên trang Politico cho rằng, điều này khó xảy ra sớm, bởi xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài vài tháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga. Nhà lãnh đạo Pháp Macron cũng có đề xuất về các cuộc đàm phán như vậy, nhưng triển vọng được đánh giá khá mờ nhạt. Bài viết nhận định, Ukraine và Nga dường như đi vào thế bế tắc, không bên nào nhìn thấy lợi thế để mở ra một cuộc đàm phán.

Gia tăng các nguồn viện trợ cho Ukraine: Xung đột chưa thể chấm dứt? - Ảnh 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Viện nghiên cứu Amundi có trụ sở tại Pháp cũng có quan điểm tương tự, cuộc xung đột tại Ukraine vẫn gắn với nhiều rủi ro. Tuy nhiên, dự đoán là có khoảng 35% khả năng một lệnh ngừng bắn sẽ đạt được vào cuối năm 2023.

Điều này, theo Viện nghiên cứu Amundi, sẽ xảy ra khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine giảm dần và NATO đưa ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho nước này. Nếu không, một kịch bản xấu hơn là xung đột Nga - Ukraine thậm chí kéo dài vài năm nữa. Dù là kịch bản nào đi nữa, bài phân tích cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của châu Âu trong năm 2023, trong mối quan hệ quốc tế, an ninh năng lượng hay chính sách kinh tế.

Nga phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Từ phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay.

Theo ông Peskov, hiện các nước phương Tây vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và phạm vi cung cấp vũ khí đang được mở rộng. Ông cảnh báo, tất cả những điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và là điều không có lợi cho Ukraine.

Đề cập chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky, người phát ngôn Peskov cho rằng, điều này không mang kết quả tích cực và Nga không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine.

Ukraine nhận hỗ trợ tài chính bổ sung từ Mỹ Ukraine nhận hỗ trợ tài chính bổ sung từ Mỹ

VTV.vn - Hôm qua, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này đã nhận thêm 1,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước