Gia tăng nhu cầu thực phẩm hữu cơ ở Australia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 26/02/2019 08:20 GMT+7

Thị trường thực phẩm hữu cơ Australia đã tăng trưởng trong 7 năm trở lại đây. (Ảnh: Weekly Times)

VTV.vn - Theo báo cáo của Thị trường thực phẩm hữu cơ Australia (AOM), nhu cầu đối với thực phẩm hữu cơ ở nước này đã tăng trưởng gần 90% trong 7 năm trở lại đây.

Ngành công nghiệp hữu cơ Australia hiện có giá 2,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 700 triệu USD mỗi năm. 

Sự tăng trưởng nhu cầu thực phẩm hữu cơ ở Australia diễn ra trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Những sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ nhiều nhất tại Australia là trái cây, rau củ, các loại hạt, trứng, thịt và sữa. Bang Victoria là nơi sản xuất sữa hữu cơ lớn nhất với 62% tổng sản lượng của cả nước.

Sợ thực phẩm bẩn, giới trẻ Trung Quốc ưu ái sản phẩm hữu cơ Sợ thực phẩm bẩn, giới trẻ Trung Quốc ưu ái sản phẩm hữu cơ

VTV.vn - Mặc dù giá cả có đắt hơn các mặt hàng thông thường từ 2-10 lần, sản phẩm hữu cơ vẫn được nhiều người trẻ tại Trung Quốc chọn lựa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước