Gia tăng số lượng học sinh trầm cảm do COVID-19

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 06/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khảo sát được thực hiện đối với khoảng 3.000 học sinh tại Nhật Bản, trong đó khoảng 1.900 học sinh phản hồi.

Một khảo sát vừa được Trung tâm Quốc gia về sức khỏe và phát triển trẻ em Nhật Bản công bố cho thấy, riêng trong tháng 10 năm ngoái có tới 13% trẻ em từ tiểu học đến trung học phổ thông có xu hướng trầm cảm do ảnh hưởng của COVID-19.

Gia tăng số lượng học sinh trầm cảm do COVID-19 - Ảnh 1.

Kết quả khảo sát được thực hiện đối với khoảng 3.000 học sinh, trong đó khoảng 1.900 học sinh phản hồi, cho thấy 13% số học sinh có các triệu chứng trầm cảm từ trung bình đến nặng hơn cần nhập viện. Tỷ lệ này cao hơn so với kết quả 6% được ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2020 và 11% năm 2021.

Theo trung tâm trên, các quy định hạn chế phòng dịch với học sinh như đeo khẩu trang, không nói chuyện trong bữa ăn, được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Nâng đỡ sức khoẻ tinh thần cho nhân viên y tế vượt qua trầm cảm, lo âu do dịch COVID-19 Nâng đỡ sức khoẻ tinh thần cho nhân viên y tế vượt qua trầm cảm, lo âu do dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 18/3, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa chia sẻ mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch COVID-19 của Bệnh viện Hùng Vương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước