Gia tăng số vụ bạo lực tình dục, phụ nữ Kenya học võ phòng thân

Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 25/09/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Bộ Y tế Kenya đã nhận được tố cáo về ít nhất 5.000 vụ bạo lực tình dục trên cả nước.

Trong khu dân nghèo Korogocho ở thủ đô Nairobi, Kenya, những người phụ nữ - nhiều người đã lên chức bà, đang theo học một khóa Taekwondo tuần 2 buổi tại trung tâm cộng đồng. Họ học cách chống lại những kẻ tấn công.

Bà Jane Waithageni Kimaru - Người tổ chức lớp Taekwondo, khu dân nghèo Korogocho, Kenya chia sẻ: "…Tôi đã bị bắt cóc. Nếu khi đó tôi được huấn luyện thì tôi đã chống lại được hắn. Hắn đã không thể coi tôi là vợ hai. Vì nỗi đau đó mà tôi lập lớp học tự vệ này, giờ thì không ai có thể cưỡng hiếp những phụ nữ này, dù chúng có 2 tên đi nữa".

Gia tăng số vụ bạo lực tình dục, phụ nữ Kenya học võ phòng thân - Ảnh 1.

Ở khu dân nghèo Korogocho, cư dân thì đông mà người thất nghiệp lại nhiều, nên thanh niên thường sa vào băng đảng, phạm tội.

Những phụ nữ học tại lớp Taekwondo phần lớn từ 60 đến 80 tuổi, người nhiều tuổi nhất là khoảng 110 tuổi, cho thấy thực trạng đáng buồn ở khu vực này.

Bà Esther Wambui Mureithi - 72 tuổi, khu dân nghèo Korogocho, Kenya nói: "…Giờ tôi tự tin là mình có thể tự vệ. Cái đinh dài 15cm này tôi dùng để tự vệ, làm vũ khí tấn công kẻ thù. Đừng có nghĩ tôi không biết gì, tôi đã được huấn luyện, chúng tôi không sợ nữa".

Bị triệt sản, 5 phụ nữ nhiễm HIV kiện Chính phủ Kenya Bị triệt sản, 5 phụ nữ nhiễm HIV kiện Chính phủ Kenya

Một nhóm phụ nữ người Kenya đã kiện Chính phủ nước này với lý do các bác sỹ trong bệnh viện đã tự ý sắp xếp kế hoạch triệt sản vì họ bị nhiễm HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

phụ nữ Kenya

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước