Gia tăng tai nạn giao thông tại Thái Lan do vượt tốc độ và rượu bia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/01/2021 18:05 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

VTV.vn - Số vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan trong chiến dịch 7 ngày an toàn giao thông từ 29/12/2020 đến 5/1 tăng 5% so cùng kỳ năm trước, khiến gần 400 người thiệt mạng.

Lái xe vượt quá tốc độ cho phép là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn, tiếp theo là lái xe sau khi uống rượu, bia, bất chấp đợt bùng phát mới của COVID-19 cùng những hạn chế về đi lại và các hoạt động chào đón năm mới.

Theo Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Thái Lan, số lượng người tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan trong vòng 6 tháng qua tương đương số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở quốc gia này chỉ trong 1 ngày.

Kể từ tháng 1/2020 cho tới nay, Thái Lan ghi nhận 65 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, tai nạn giao thông khiến hơn 21 nghìn người tử vong mỗi năm tại Thái Lan, tức là trung bình 60 người/ngày.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thái Lan, hơn 30 người thương vong Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thái Lan, hơn 30 người thương vong

VTV.vn - 3 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương sau khi một chiếc tàu hỏa đâm phải một xe buýt hai tầng ở tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan trong ngày 3/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước