Gia tăng thương vong trong vụ sạt lở đất tại Brazil

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 12:15 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở đất đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở thành phố Petropolis. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người thiệt mạng và mất tích trong đợt mưa lớn gây sạt lở đất ở thành phố cổ Petropolis, Đông Nam Brazil, hồi đầu tuần qua tiếp tục tăng mạnh.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, hiện đã có hơn 120 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích. Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở một khu ổ chuột, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.

Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở thành phố Petropolis, gây lụt lội nghiêm trọng. Nguy cơ tiếp tục sạt lở đất khiến công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích phải tạm dừng. Chính quyền liên bang Brazil đã giải ngân hơn 400.000 USD để hỗ trợ thành phố này khắc phục hậu quả của đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, Bộ Phát triển vùng của Brazil lên kế hoạch vận chuyển lương thực, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác tới những nơi bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và đã có chuyến thị sát tại Petropolis để đánh giá về những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước đó, số liệu ghi nhận của chính quyền địa phương cho biết, có 123 người thiệt mạng và 116 người mất tích. Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina. Ông Bolsonaro vừa trở về nước sau chuyến công du châu Âu.

Gia tăng thương vong trong vụ sạt lở đất tại Brazil - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Brazil nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Văn phòng Thị trưởng Petropolis cho biết, bão lớn đổ bộ thành phố này hôm 15/2 đã gây ra mưa lớn lên tới 258 mm chỉ trong vòng 3 giờ, gần bằng tổng lượng mưa ghi nhận tại đây trong cả tháng trước. Hơn 80 ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi và khoảng 300 người phải lánh nạn tại các cơ sở tạm trú, chủ yếu được mở tại các trường học. Liên tiếp nhiều vụ lở đất đã xảy ra sau mưa bão. Nước lũ dâng cao cũng đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ngôi nhà, phương tiện vận tải, diện tích đất canh tác….

Hơn 400 binh sĩ đã được điều động để hỗ trợ lực lượng gồm 180 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ. Chính quyền thành phố Petropolis với 300.000 cư dân đã phải ban bố "tình trạng thảm họa" và tuyên bố để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân. Theo cơ quan khí tượng MetSul, mưa lớn dự báo sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới.

Đầu tháng 2 này, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng ở Đông Nam Brazil, chủ yếu ở Sao Paulo và vùng Rio. Trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 1/2011, hơn 900 người đã thiệt mạng ở Petropolis và các vùng phụ cận ở bang Rio de Janeiro.

Mưa lớn gây lở đất ở Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên gần 100 người Mưa lớn gây lở đất ở Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên gần 100 người

VTV.vn - Số người chết do lở đất và lũ lụt kinh hoàng ở bang Rio de Janeiro, Brazil đã lên tới 94 người, 24 người đã được tìm thấy còn sống và hơn 400 cư dân bị mất nhà cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước