Giải pháp mới khống chế dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/03/2024 06:25 GMT+7

VTV.vn - Công ty công nghệ sinh học Oxitec, Anh vừa giới thiệu giải pháp mới sử dụng muỗi biến đổi gene để giảm nguy cơ lây lan của virus gây bệnh sốt xuất huyết ở Brazil.

Oxitec đã phát triển phiên bản muỗi Aedes đực mang gen khiến những ấu trùng muỗi cái chết trước khi trưởng thành. Trong khi chỉ có muỗi cái mới đốt người và truyền bệnh.

Kết quả cho thấy mật độ muỗi ở khu vực gần nơi công ty Oxitec thử nghiệm biện pháp này thấp hơn tới 90% so với khu vực chưa được áp dụng biện pháp này.

Giải pháp mới khống chế dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Một bé trai được tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết ở Salvador, Brazil (Ảnh: AFP)

Brazil đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn ngay từ những tháng đầu năm 2024 trong điều kiện thời tiết mưa nóng ẩm.

Trong 2 tháng đầu năm, Brazil đã ghi nhận 973.000 ca sốt xuất huyết và 195 người đã tử vong vì căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước