Giải trình tự gen giúp điều trị sớm bệnh di truyền

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 15/12/2022 07:00 GMT+7

Ảnh: SK&ĐS

VTV.vn - Theo tờ The Guardian, ‘Chương trình các bộ gen của trẻ sơ sinh’ là nghiên cứu lớn nhất từ trước nay thuộc lĩnh vực này trên thế giới.

Giới chức y tế Anh công bố dự án giải trình tự gen quy mô lớn, sẽ thực hiện với bộ dữ liệu gen của 100 nghìn trẻ sơ sinh, nhằm phát hiện sớm các bệnh di truyền hiếm gặp và tăng hiệu quả điều trị.

Tờ The Guardian cho biết, Chương trình các bộ gen của trẻ sơ sinh là nghiên cứu lớn nhất từ trước nay thuộc lĩnh vực này trên thế giới. Khoảng 200 bệnh di truyền ảnh hưởng đến tổng số 3.000 trẻ sơ sinh mỗi năm ở Anh - sẽ được sàng lọc, trong đó có vấn đề rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể chuyển hóa vitamin B7.

60% mẫu giải trình tự gen ca COVID-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5 60% mẫu giải trình tự gen ca COVID-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5

VTV.vn - Qua giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm ca mắc COVID-19 các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, biến thể BA.5 chiếm ưu thế với 60%, còn lại là các biến thể khác của Omicron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước