Giáo hoàng gỡ bỏ quy tắc giữ bí mật liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/12/2019 17:17 GMT+7

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Việc gỡ bỏ quy tắc giữ bí mật trên sẽ giúp cải thiện tính minh bạch trong các nhà thờ cũng như hỗ trợ thông tin cho cảnh sát và các cơ quan pháp lý.

Giáo hoàng Francis đã tuyên bố những thay đổi sâu rộng đối với các Nhà thờ Công giáo La Mã, giúp đối phó với các trường hợp lạm dụng tình dục đối với những nạn nhân yếu thế, nhất là trẻ em; trong đó có bãi bỏ quy tắc giữ bí mật mà đã là một phần nguyên nhân khiến các vụ lạm dụng bị che đậy.

Trước kia, các quy tắc yêu cầu phải giữ bí mật về các vụ lạm dụng tình dục để giữ danh tính cho người bị hại cũng như thanh danh của kẻ bị tố cáo. Việc gỡ bỏ quy tắc giữ bí mật trên sẽ giúp cải thiện tính minh bạch trong các nhà thờ cũng như hỗ trợ thông tin cho cảnh sát và các cơ quan pháp lý. Ngoài ra, Giáo hoàng đã thay đổi định nghĩa về nội dung khiêu dâm trẻ em, tăng tuổi của nạn nhân từ dưới 14 tuổi lên dưới 18 tuổi, tức phạm vi tuổi rộng hơn trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước