Giáo hoàng phế truất linh mục do bê bối ấu dâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 16:06 GMT+7

Giáo hoàng Francis. Ảnh: ABC News.

VTV.vn - Hành động quyết liệt nhất vừa được Giáo hoàng Francis tiến hành đó là phế truất 1 linh mục tại Chile, người bị cáo buộc ấu dâm suốt nhiều năm.

Đây là động thái mà Tòa Thánh Vantican gọi là "ngoại lệ", sau khi ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh tội lỗi của ông Karadima Farina. Linh mục 88 tuổi này đang là tâm điểm của bê bối ấu dâm. Ông này bị phát hiện có hành vi sai trái trong một cuộc điều tra vào năm 2011 nhưng không bị phế truất mà chỉ bị đình chỉ.

Trước đó, hồi tháng 1, Giáo hoàng Francis đã lần đầu tiên công khai mở một cuộc điều tra đầy đủ liên quan đến các tố cáo bao che tội phạm xâm hại tình dục, mà trong đó nghiêm trọng nhất là vụ việc của ông Karadima Farina.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc thay đổi trong nhận thức là chưa đủ, Giáo hội cần có những cải cách mang tính hệ thống để có thể bảo vệ trẻ em trước các linh mục có hành vi ấu dâm, nhằm khôi phục uy tín của nhà thờ và chống lại chủ nghĩa giáo quyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước