Giáo viên không tiêm vaccine, 12 học sinh Mỹ bị lây nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 20:13 GMT+7

VTV.vn - Một giáo viên không tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bang California đã lây bệnh cho ít nhất 26 người, trong đó có 12 học sinh.

Hôm qua, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cho biết thông tin trên.

Vụ việc xảy ra tại một trường học ở ngoại ô thành phố San Francisco. 8/10 học sinh ngồi bàn đầu đã có kết quả dương tính với COVID-19, tỷ lệ lây nhiễm lên tới 80%.

CDC Mỹ cho biết, đây là ví dụ điển hình của tầm quan trọng trong bảo vệ học sinh khi quay lại trường, và rằng trẻ em cũng cần phải được tiêm phòng đầy đủ.

Hiện tại, Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng về số ca COVID-19 ở trẻ em. Tuần trước đã chứng kiến hơn 180.000 trường hợp ở trẻ em nhiễm COVID-19 tại nước này, tăng từ khoảng 38.000 trường hợp vào cuối tháng trước.

Hiện ở Mỹ chưa có vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, vậy nên các chuyên gia y tế khuyến cáo, đeo khẩu trang là rất cần thiết để phòng dịch.

Ông James Conway - Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ cho rằng: "Có hai điều cần làm trong năm học mới này là tiêm vaccine cho trẻ lớn tuổi và đeo khẩu trang cho tất cả học sinh và nhân viên để duy trì môi trường an toàn cho trẻ tiếp tục được đến trường".

Những triệu chứng nhiễm COVID-19 ở người đã tiêm vaccine Những triệu chứng nhiễm COVID-19 ở người đã tiêm vaccine

VTV.vn - Dù chỉ chiếm một tỉ lệ vô cùng nhỏ, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn có khả năng mắc phải căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tiêm vaccine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước