Gina Haspel - “bông hồng thép” đầu tiên được đề cử lãnh đạo CIA là ai?

Ban Thời sự/ Tổng hợp-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 13:30 GMT+7

Bà Gina Haspel (Ảnh: CBS)

VTV.vn - Bà Gina Haspel vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Bà Gina Haspel (sinh ngày 1/10/1956) bắt đầu làm việc cho CIA từ năm 1985 và được xem là một quan chức tình báo nhà nghề. Bà được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Phó Giám đốc CIA từ tháng 2/2017. 

Bà Haspel có nhiều kinh nghiệm công tác tại các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài và từng điều hành một nhà tù "đen" của Mỹ ở Thái Lan - nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố của tổ chức al-Qaeda hồi năm 2002. Đây cũng là nhà tù bí mật ở nước ngoài đầu tiên của CIA và bị nghi ngờ áp dụng nhiều hình thức tra khảo cực hình đối với các tù nhân, trong đó có "trấn nước" - biện pháp tra tấn sử dụng vải che mặt nghi phạm và liên tục dội nước khiến nghi phạm có cảm giác sắp chết ngạt.

Trong 30 năm công tác tại CIA, bà Haspel đã nhiều lần nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các cơ quan quan trọng như Cục Bí mật Quốc gia hay Trung tâm chống khủng bố. Bà Haspel từng được trao tặng những danh hiệu cao quý, trong đó có Presidential Rank Award - phần thưởng cao nhất dành cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dân sự liên bang.

Mỹ: Tán thành bà Gina Haspel làm Giám đốc CIA Mỹ: Tán thành bà Gina Haspel làm Giám đốc CIA

VTV.vn - Các Thượng nghị sĩ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã tán thành việc Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel giữ cương vị Giám đốc CIA.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước