Giới chức quân sự Mỹ lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 12/2, giới chức quân sự Mỹ đã bày tỏ lạc quan về cuộc gặp quan trọng này.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Philip Davidson, khẳng định, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore là một cột mốc quan trọng. Ông lạc quan về cuộc gặp thứ hai sắp tới tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo Đô đốc Davidson, vẫn còn nhiều việc cần làm để đạt được tiến triển đáng kể. Ông Davidson viện dẫn một số biện pháp Triều Tiên đưa ra, trong đó có cái mà ông gọi là sự phá hủy "có thể đảo ngược" những đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. 

Tại buổi điều trần trước Ủy ban trên, Chỉ huy Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams, cho rằng, có rất ít hoặc không có thay đổi có thể kiểm chứng nào trong năng lực quân sự của Triều Tiên. Tướng Abrams cũng cho rằng, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện nhưng ở cấp độ thấp hơn để không làm tổn hại đến các hoạt động ngoại giao với Bình Nhưỡng.


Hàn Quốc lạc quan trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Hàn Quốc lạc quan trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 sẽ trở thành một bước ngoặt then chốt đối với tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước