Góc khuất trên hành trình vượt biên của người di cư tới Mỹ

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 19:51 GMT+7

VTV.vn - Hành trình vượt biên tìm đến giấc mơ Mỹ qua biên giới Mexico của những người di cư tiềm ẩn không ít cạm bẫy.

Gần nửa triệu người di cư tìm cách vượt biên sang Mỹ qua biên giới phía Nam Mexico mỗi năm để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn trên đất Mỹ.

Đa phần trong số họ đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador, được biết đến là khu vực tam giác phía Bắc của Trung Mỹ, một trong những khu vực xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hành trình vượt biên tìm đến giấc mơ Mỹ của họ cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy.

Anh Juan là một trong số những người di cư tìm cách vượt qua biên giới Mexico để đến được nước Mỹ. Anh muốn trốn chạy khỏi Honduras, quê hương anh, sau khi trúng 2 phát đạn của các băng nhóm mafia và sau đó phải chứng kiến một trong những người anh trai của mình thiệt mạng. Trước đó, anh từng 5 lần bị trục xuất khỏi Mexico, nhưng điều này không khiến anh bỏ cuộc.

Để đến với nước Mỹ, những người di cư phải vượt qua hành trình nguy hiểm dài hơn 3.000km tới sông Rio Grande, đánh dấu biên giới giữa Mỹ - Mexico. Một trong những lựa chọn của họ để đến được đây là bắt chuyến tàu chở hàng có tên là "Quái thú". Đây là hành trình đắt đỏ bị các băng nhóm tội phạm nắm quyền kiểm soát.

Những người di cư như anh Juan hay ông Hernandez đã khiến khu vực biên giới Mỹ và Mexico là nơi mang lại cơ hội kiếm hàng triệu USD cho những băng nhóm buôn người. Những người di cư từ nước khác sang sẽ phải hộp cho chúng khoản tiền có khi lên tới 17.000 USD cho một "gói đầy đủ" bao gồm hộ chiếu, việc di chuyển và các phương tiện để có thể xoay xở được trong vòng 2 tuần đầu.

Việc truy bắt những kẻ buôn người đã khó, thế nhưng để chứng minh hành vi phạm tội của chúng còn khó hơn. Trong 2 năm qua, giới chức Mexico đã đưa hơn 1.000 đối tượng buôn người ra trước vành móng ngựa nhưng chưa tới 100 trong số đó bị kết án.

Quay trở lại với những người di cư và hành trình tìm kiếm miền đất hứa của họ, không phải ai trong số họ cũng đi đến được cuối con đường.

Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế, số người thiệt mạng khi đang cố gắng vượt biên từ Mexico sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đã lên tới 232 người, tăng 17% so với năm 2014.

Đối với những người di cư, tiếng còi của con tàu "Quái vật" mang theo niềm hy vọng nhưng cũng báo hiệu một kết cục không báo trước.

Vùng biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico từ lâu đã được xem là điểm nóng khiến Chính phủ Mỹ phải đau đầu tìm cách kiểm soát. Đây cũng là khu vực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt quan tâm và kiên quyết theo đuổi kế hoạch xây tường ngăn cách như lời hứa của ông trong chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ bởi ai sẽ chi trả 21 tỷ USD kinh phí, mà còn có nguy cơ căng thẳng thêm quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

Gia tăng số người vượt biên từ Mỹ vào Canada Gia tăng số người vượt biên từ Mỹ vào Canada

VTV.vn - Số người tị nạn vượt qua biên giới Canada - Mỹ bằng đường bộ thay vì thông qua các cửa khẩu chính thức vào tỉnh Manitoba của Canada đã tăng mạnh trong vài tháng qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước