Google sẽ không gia hạn hợp đồng với Lầu Năm Góc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 09:16 GMT+7

VTV.vn - Google sẽ không gia hạn hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị quân sự.

Quyết định trên được đưa ra sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhân viên của chính Google.

Trước đó, vào tháng 3, Google đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ để phát triển trí tuệ nhân tạo sử dụng cho máy bay không người lái.

Hơn 3.000 nhân viên của Google đã cùng ký vào đơn kiến nghị, yêu cầu Giám đốc Điều hành Sundar Pichai rút khỏi dự án, đồng thời đưa ra chính sách rõ ràng rằng Google sẽ không bao giờ tham gia xây dựng và phát triển công nghệ chiến tranh.

12 nhân viên của Google cũng đã từ chức để bày tỏ sự phản đối do lo ngại những vấn đề về đạo đức liên quan đến dự án này.

Google khởi động 'Dự án mái nhà mặt trời' tại Anh Google khởi động "Dự án mái nhà mặt trời" tại Anh

VTV.vn - Tập đoàn Google vừa đưa vào thị trường Anh dịch vụ mới có tên gọi "Dự án mái nhà mặt trời" cùng với đối tác là nhà cung cấp năng lượng Eon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước