Hà Lan chỉ định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 05/10/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hà Lan ngày 4/10 thông báo Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước này Klaas Dijkhoff được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay bà Jeanine Hennis từ chức.

Một ngày trước đó, bà Hennis cùng Tướng Tom Middendorp, một tư lệnh hàng đầu của quân đội Hà Lan, đã từ chức sau khi một báo cáo độc lập về vụ 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình của nước này thiệt mạng trong tai nạn nổ đạn cối tại Mali năm 2016 được công bố.

Theo báo cáo, 2 binh sĩ đã thiệt mạng và 1 binh sĩ bị thương nặng do trúng mảnh đạn tại Kidal, Tây Bắc Mali, khi một quả đạn cối bất ngờ phát nổ trong cuộc diễn tập bắn đạn thật bên ngoài doanh trại vào tháng 7/2016. Báo cáo kết luận Bộ Quốc phòng Hà Lan đã không đảm bảo an toàn cả về vũ khí lẫn y tế cho binh sĩ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chuẩn bị công bố thành lập chính phủ mới, trong đó bà Hennis là một ứng cử viên quan trọng.

Hà Lan hủy buổi biểu diễn nhạc rock vì đe dọa khủng bố Hà Lan hủy buổi biểu diễn nhạc rock vì đe dọa khủng bố

VTV.vn - Tối 23/8, cảnh sát thành phố Rotterdam của Hà Lan đã phải yêu cầu hủy một buổi trình diễn nhạc rock của nhóm nhạc Mỹ Allah-Las vào phút chót.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước