Hà Lan đẩy mạnh công nghệ ứng phó với tình trạng nước biển dâng

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 11:18 GMT+7

Rào cản chắn nước Delta Work. (Ảnh: Holland.com)

VTV.vn - Từng hứng chịu nhiều thiệt hại trong lịch sử khi 1/3 diện tích nằm dưới mực nước biển, Hà Lan đang sở hữu công nghệ đê điều phòng chống lũ lụt an toàn nhất thế giới.

Thay vì tìm mọi cách để chinh phục và đánh bại thiên nhiên, người dân Hà Lan học được cách “sống chung với lũ”. Ngoài mạng lưới các đập nước và rào cản chắn nước Delta Work nối từ tỉnh Zeeland đến South Holland, giúp giảm thiểu thiệt hại của lũ lụt và hạn chế sự xâm lấn của biển, một niềm tự hào khác của Hà Lan là đập chắn sóng tự động Maeslantkering, hàng rào chắn sóng di động duy nhất trên thế giới. Đập chắn này giúp theo dõi mực nước biển và thời tiết, có thể tự động đóng mở trong trường hợp khẩn cấp. 


Hà Lan đẩy mạnh công nghệ ứng phó với tình trạng nước biển dâng - Ảnh 1.

Đập chắn sóng tự động Maeslantkering. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, từ năm 2006, Chính phủ Hà Lan đã triển khai dự án với ngân sách 2,3 tỷ Euro nhằm "tạo không gian cho dòng sông” (Room for the Rivers) tại các điểm ít quan trọng, giúp bảo vệ các khu vực trọng yếu, giúp đảm bảo an toàn cho gần 4 triệu dân.


Mực nước biển Hà Lan dâng cao kỷ lục Mực nước biển Hà Lan dâng cao kỷ lục

VTV.vn - Bão và các chu kỳ thủy triều đã khiến mực nước biển ở dọc bờ biển của Hà Lan năm 2017 ghi nhận mức cao kỷ lục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước