Hà Lan phát hiện dịch cúm gia cầm ở miền Bắc

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 11:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Giới chức Hà Lan đã tiêu hủy hơn 36.000 con gia cầm sau khi phát hiện một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại một trang trại ở tỉnh Groningen, miền Bắc nước này.

Thông báo ngày 26/2 của Bộ Nông nghiệp Hà Lan cho biết đã phát hiện một đợt bùng phát dịch cúm do biến thể của virus cúm gia cầm H5 gây ra tại trang trại này. Do loại cúm biến thể này có nguy cơ lây lan cao, cơ quan này đã ban bố lệnh cấm việc vận chuyển gia cầm, trứng, thịt và phân bón ngay lập tức trong bán kính 10km quanh trang trại trên.

Trước đó, chính phủ cũng yêu cầu các chủ trang trại không cho gia súc ra ngoài trời kể từ tháng 12/2017, khi dịch cúm bùng phát ở một trang trại khác khiến khoảng 16.000 gia cầm bị tiêu hủy.

Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát trở lại Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát trở lại

VTV.vn - Sau một thời gian dài dịch bệnh cơ bản được khống chế, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước