Hà Lan: Sân bay Schiphol yêu cầu các hãng hàng không hủy chuyến do thiếu nhân viên

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 13/09/2022 17:22 GMT+7

Hàng dài hành khách chờ làm thủ tục và lên chuyến bay tại sân bay Schiphol, ngày 21/6/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan quản lý sân bay Schiphol yêu cầu các hãng hàng không hủy toàn bộ chuyến bay đã được sắp xếp lịch trình từ 16h - 23h ngày 12/9 (theo giờ địa phương).

Nguyên nhân được đưa ra là do tình trạng thiếu nhân công.

Hiện, sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan, một trong những sân bay đông đúc nhất châu Âu, đang vận hành trong tình trạng khách hàng xếp thành hàng dài và nhiều hành khách bị lỡ chuyến khi thời gian chờ đợi làm thủ tục kéo dài do thiếu nhân viên ở bộ phận mặt đất.

Theo thông báo của cơ quan quản lý sân bay Schiphol, những hãng hàng không thực hiện hủy chuyến theo yêu cầu sẽ được bồi thường.

Từ tháng 4 đến nay, dịch vụ hàng không tại sân bay Schiphol liên tục bị gián đoạn do thiếu nhân sự ở các bộ phận mặt đất.

Ngành hàng không châu Âu vào mùa hè năm nay đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự do nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không gia tăng trở lại sau dịch COVID-19, trong khi công tác tuyển dụng nhân sự của ngành chưa kịp bù đắp lỗ hổng lao động trong dịch. Tình trạng này đã khiến nhân viên phải làm việc quá tải, dẫn tới nhiều cuộc đình công trong ngành. Và hậu quả là nhiều hãng hàng không liên tục phải hủy chuyến.

Hà Lan: Sân bay Schiphol yêu cầu các hãng hàng không hủy chuyến do thiếu nhân viên - Ảnh 1.

hành khách đi bộ tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 16/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào cuối tháng 6, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ giới hạn số chuyến bay tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam. Theo quyết định trên, tần suất chuyến bay tại sân bay Schiphol sẽ được giới hạn ở mức 440.000 chuyến/năm kể từ tháng 11/2023. Con số này giảm so với mức trung bình 500.000 chuyến/năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Động thái trên nhằm giảm thiểu tiếng ồn cho người dân địa phương cũng như hướng tới mục tiêu cắt giảm khí thải để bảo vệ môi trường.

Trên thực tế, đình công không chỉ xảy ra ở ngành hàng không, khu vực lao động như trường học, y tế cũng đối mặt với thách thức tương tự. Theo thông báo vào ngày 12/9 của Liên đoàn Đại học và Cao đẳng (UCU) của Anh, nhân viên tại 26 cơ sở giáo dục của Anh có kế hoạch đình công trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 26/9. Mục đích cuộc đình công nhằm yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng vọt.

Hà Lan giới hạn số chuyến bay tại sân bay Schiphol Hà Lan giới hạn số chuyến bay tại sân bay Schiphol

VTV.vn - Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ giới hạn số chuyến bay tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước