Hà Lan sơ tán hàng nghìn người do cháy rừng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 22/04/2020 17:56 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 22/4 (giờ địa phương), khoảng 4.000 người tại thị trấn Herkenbosch (Hà Lan) đã buộc phải sơ tán do hỏa hoạn tại khu bảo tồn thiên nhiên De Meinweg.

Thị trưởng Herkenbosch Monique de Boer cho biết, quyết định sơ tán toàn bộ cư dân được đưa ra là cần thiết để bảo vệ họ trước nguy cơ không khí bị ô nhiễm do khói độc hại. Việc sơ tán được thực hiện an toàn và thuận lợi từ đêm hôm trước và hoàn tất vào khoảng 6h ngày 22/4.

De Meinweg là khu bảo tồn thiên nhiên nằm dọc biên giới giữa Hà Lan với Đức, cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan 200 km về phía Đông Nam và cách thành phố Dusseldorf của Đức 50km về phía Tây. Hỏa hoạn đã hoành hành tại khu bảo tồn thiên nhiên này từ ngày 20/4.

Ukraine: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng do cháy rừng Ukraine: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng do cháy rừng

VTV.vn - Thủ đô Kiev của nước này đang bị bao phủ bởi một lớp khói độc hại tỏa ra từ các đám cháy rừng ở khu vực cấm tại Chernobyl.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước