Hà Lan tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với các mối đe dọa mới

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ bảy, ngày 07/09/2024 06:20 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans phát biểu kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ở Amersfoort (Ảnh: Jeroen Jumelet ANP/DutchNews.nl)

VTV.vn - Hà Lan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hơn 10% vào năm 2025 nhằm tăng cường lực lượng trước các mối đe dọa an ninh mới - Chính phủ Hà Lan cho biết.

Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Hà Lan sẽ tăng thêm 2,4 tỷ Euro (2,7 tỷ USD), đưa ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này lên khoảng 24 tỷ Euro - theo thông tin của Chính phủ Hà Lan.

"Những mối đe dọa mới đòi hỏi chúng ta phải hành động. Cuộc chiến Nga - Ukraine cho thấy một cuộc tấn công vào liên minh NATO không còn là điều không thể tưởng tượng được nữa" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans nhận định.

Trung Quốc, Iran, chủ nghĩa khủng bố và các cuộc tấn công mạng cũng gây ra những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Hà Lan - ông Brekelmans nói thêm.

Ông phát biểu tại buổi trình bày các kế hoạch tại một căn cứ quân sự ở thành phố Amersfoort, miền Trung Hà Lan: "Có vẻ như chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng giờ đây không phải vậy. Chúng ta đang bị tấn công hàng ngày - các hệ thống kỹ thuật số, trường đại học, công ty, cảng biển, lưới điện của chúng ta. Chúng ta đang bị do thám liên tục và số lượng các cuộc tấn công đang tăng lên".

Sau nhiều năm "thắt lưng buộc bụng", gói kích thích này đưa chi tiêu quốc phòng của Hà Lan vào đúng hướng để đạt mức tối thiểu là 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lần đầu tiên kể từ khi các đồng minh NATO nhất trí về mức này cách đây 10 năm.

Ngân sách bổ sung sẽ cung cấp xe tăng cho quân đội lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, cũng như sẽ được sử dụng để mua máy bay chiến đấu F-35, khinh hạm hải quân mới, trực thăng, máy bay không người lái, hệ thống phòng không và đạn dược - Chính phủ Hà Lan cho biết.

Hà Lan đã tăng chi tiêu quân sự kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, sau nhiều năm cắt giảm đáng kể lực lượng của nước này.

Amsterdam là một trong những động lực chính thúc đẩy hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hà Lan cũng là một trong những nước đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brekelmans xác nhận Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine miễn là cần thiết.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục Latvia tăng chi tiêu quốc phòng, kêu gọi các đồng minh NATO làm điều tương tự Latvia tăng chi tiêu quốc phòng, kêu gọi các đồng minh NATO làm điều tương tự Anh tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP Anh tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước