Hạ viện Anh bác bỏ Brexit không thỏa thuận

Phương Huyền - Anh Dũng (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ năm, ngày 14/03/2019 07:16 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 14/3 (theo giờ Việt Nam), Hạ Viện Anh đã tiến hành bỏ phiếu về việc có hay không việc để xảy ra trường hợp Brexit không thỏa thuận.

Với kết quả 312 phiếu thuận và 308 phiếu chống, Hạ viện Anh đã chính thức bác bỏ Brexit không thỏa thuận trong mọi trường hợp. Đây có thể được coi như một bước ngoặt mới trong tiến trình Brexit khi kết quả này trải đường cho một cuộc bỏ phiếu quan trọng khác sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tại Hạ viện Anh, cuộc bỏ phiếu về việc có trì hoãn thời điểm rời châu Âu vào ngày 29/3 hay không.

Nếu vào ngày 14/3 Hạ viện Anh bỏ phiếu ủng hộ kéo dài tiến trình Brexit, Chính phủ Anh sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ của 27 thành viên Liên minh châu Âu cho thay đổi này. Đại diện đàm phán phía EU từng phát biểu, nếu muốn trì hoãn thời điểm rời châu Âu, phía Anh cần đưa ra lý do giải thích việc kéo dài thời gian để làm gì và trình bày được giải pháp thoát khỏi bế tắc hiện nay. Giới phân tích dự đoán, EU sẽ chỉ chấp nhận kéo dài tiến trình đàm phán Brexit thêm một thời gian ngắn, đến khoảng ngày 26/5, thời hạn bầu Nghị viện châu Âu.

Kể cả trong trường hợp trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14/3 Hạ viện Anh đồng ý trì hoãn thời điểm rời châu Âu và châu Âu chấp thuận cho kéo dài thời gian đàm phán thêm khoảng 2 tháng, điều cần nhất vẫn phải là một hướng giải quyết có tính khả thi, không phải chỉ trì hoãn vấn đề. Theo lời Thủ tướng Anh Theresa May, Hạ viện Anh cần quyết định xem mình muốn một bản thỏa thuận như thế nào và cần đưa ra được một thỏa thuận cụ thể.


Hôm nay, Hạ viện Anh tiếp tục bỏ phiếu về Brexit Hôm nay, Hạ viện Anh tiếp tục bỏ phiếu về Brexit

VTV.vn - Hôm nay (13/3), Hạ viện Anh sẽ tiếp tục bỏ phiếu về thỏa thuận Anh rời EU (Brexit).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước