Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo chi tiêu quốc phòng hơn 730 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 18:54 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 được thông qua tại Hạ viện Mỹ sáng 12/7 với 220 phiếu thuận và 197 phiếu chống.

Dự luật có một số điều khoản Tổng thống Donald Trump không tán thành, bao gồm ngân sách cho chi tiêu quốc phòng ít hơn 17 tỷ USD so với mức ông đề nghị cũng như không cấp ngân sách cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico.

Ngoài ra, theo dự luật này, Tổng thống Trump sẽ không được sử dụng ngân sách liên bang để tấn công Iran mà không được sự phê duyệt của Quốc hội.

Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống phát lệnh tấn công Iran Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống phát lệnh tấn công Iran Đức giảm chi tiêu quốc phòng Đức giảm chi tiêu quốc phòng Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 177,49 tỷ USD Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 177,49 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước