Hai hãng hóa chất của Đức phải bồi thường do sản phẩm thuốc diệt cỏ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 18/02/2020 11:08 GMT+7

(Ảnh: WhaTech)

VTV.vn - Một bồi thẩm đoàn tại bang Missouri của Mỹ vừa ra phán quyết buộc hai hãng hóa chất lớn của Đức là Bayer AG và BASF phải bồi thường cho một nông dân Mỹ.

Hai hãng này phải bồi thường vì đã khuyến khích sử dụng thuốc diệt cỏ Dicamba một cách vô trách nhiệm. 

Đây là vụ kiện đầu tiên về thuốc diệt cỏ Dicamba tại Mỹ, loại thuốc bị cho là nguyên nhân khiến vụ mùa trên khắp vùng Trung Tây nước Mỹ bị hủy hoại vì thuốc phát tán sang cả những cây trồng không chịu được độ mạnh của thuốc này. Phán quyết trên được cho là sẽ tác động đến 140 vụ kiện tương tự khác. 

Được biết, Bayer AG có thể phải chi tới 10 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với hàng chục nghìn nguyên đơn tại Mỹ mắc bệnh ung thư hạch sau khi phơi nhiễm glyphosate, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Roundup.


Australia xử vụ kiện Monsanto về thuốc diệt cỏ gây ung thư Australia xử vụ kiện Monsanto về thuốc diệt cỏ gây ung thư

VTV.vn - Tòa án Liên bang Australia vào ngày 19/12 đã tiến hành phiên xét xử đầu tiên vụ đơn kiện tập thể đối với công ty hóa chất Monsanto.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước