Hai miền Triều Tiên hội đàm Chữ thập đỏ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 18:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/6, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ tại khu vực núi Gumkang để thảo luận về các dự án nhân đạo.

Đây là bước đi mới nhất cho thấy sự cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Chủ đề trọng tâm của cuộc hội đàm là ấn định cụ thể về lịch trình và quy mô tổ chức cuộc gặp các gia đình bị ly tán vào dịp 15/8 tới. 

Cuộc đoàn tụ của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) được tổ chức lần cuối là vào năm 2015. Trong cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước, hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đoàn tụ này. 

Theo số liệu, có khoảng 57.000 người đăng ký với Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc để được gặp với người thân bị li tán, hầu hết họ đều đã trên 70 tuổi. Tuy nhiên, chỉ có 100 người sẽ được lựa chọn để tham dự các cuộc đoàn tụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước