Hai nhà báo bị ám sát ở bang Veracruz của Mexico

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ ba, ngày 10/05/2022 17:24 GMT+7

Yesenia Mollinedo Falconi, nhà báo đã bị sát hại ở bang Veracruz. (Ảnh: The USA Print)

VTV.vn - Văn phòng Tổng chưởng lý bang Veracruz của Mexico cho biết, hai nhà báo Mexico đã bị ám sát hôm 9/5 (theo giờ địa phương) tại bang Veracruz, miền Đông nước này.

Vụ việc trên đã nâng tổng số nhà báo bị giết hại trong một trong những năm đẫm máu nhất đối với những người làm công tác truyền thông ở Mexico.

Hai nhà báo Yessenia Mollinedo và Sheila Garcia đã bị sát hại tại thành phố Cosoleacaque, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Veracruz cho biết trên Twitter. Truyền thông địa phương cho biết, các tay súng chưa được tiết lộ danh tính đã bắn hai phóng viên này khi họ đang ngồi trong xe ô tô.

Bạo lực đối với những người làm trong lĩnh vực truyền thông ở Mexico đã tăng cao trong nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, theo một báo cáo được công bố vào tháng 4 bởi "Điều 19", một tổ chức nhân quyền quốc tế hoạt động để bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin trên toàn thế giới.

Trước đó, vụ sát hại nhà báo mới nhất ở Mexico xảy ra 4 ngày sau khi phóng viên kỳ cựu Luis Enrique Ramirez được phát hiện chết bên lề đường cao tốc ở bang Sinaloa, miền Bắc nước này.

Trước cái chết của phóng viên Ramirez, 8 nhà báo khác đã bị sát hại trong năm nay ở Mexico, theo dữ liệu của "Điều 19".

Hai nhà báo bị sát hại trong một tuần ở Tijuana, Mexico Hai nhà báo bị sát hại trong một tuần ở Tijuana, Mexico

VTV.vn - Ngày 23/1, một nhà báo đã bị bắn chết, đây là vụ sát hại phóng viên thứ 2 trong một tuần ở thành phố biên giới phía Bắc Mexico Tijuana và vụ thứ 3 ở Mexico trong tháng 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước