Hải quân Thái Lan cắt giảm 33% ngân sách năm 2020

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 18:02 GMT+7

Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông báo sẽ cắt giảm 4.100 tỷ Baht (khoảng 126 triệu USD) nhằm giúp chính phủ nước này đối phó với đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết sẽ hoãn việc mua chiếc tàu ngầm thứ hai và thứ ba sang năm 2021. Các dự án liên quan đến tàu ngầm cũng sẽ bị đình chỉ như xây dựng cầu tàu và các cơ cở bảo dưỡng.

Những dự án khác sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định cắt giảm ngân sách bao gồm đại tu máy bay lên thẳng chống ngầm, hệ thống dữ liệu mạng trung tâm, mua sắm thiết bị huấn luyện và xây nhà cho nhân viên của lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Thái Lan: Tổ chức bán hàng rong phục vụ người dân ở nhà Thái Lan: Tổ chức bán hàng rong phục vụ người dân ở nhà Thái Lan đón Tết Songkran trong lặng lẽ do dịch COVID-19 Thái Lan đón Tết Songkran trong lặng lẽ do dịch COVID-19 Thái Lan cắt giảm ngân sách quốc phòng để ứng phó COVID-19 Thái Lan cắt giảm ngân sách quốc phòng để ứng phó COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước