Hai vụ nổ súng trong một tuần ở trường học Do Thái tại Canada

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 14/11/2023 17:35 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Các tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng vào một trường học Do Thái ở Montréal, Canada.

Vụ nổ súng vào trường học Do Thái trên diễn ra vào ngày 11/11, sau một cuộc tấn công trước đó vào một cơ sở giáo dục tương tự hôm 9/11.

Theo Đài Truyền hình quốc gia Canada (CBC), vết đạn được phát hiện trên mặt tiền của trường Yeshiva Gedola ở Montreal. Và vỏ đạn cũng được tìm thấy trên mặt đất gần đó. Không ai bị thương trong vụ nổ súng tại trường học này.

Cảnh sát địa phương nói với báo chí rằng họ đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về tiếng súng nổ trong khu vực vào khoảng 5h sáng. Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy một chiếc xe chạy trốn khỏi hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, nhưng vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, hãng tin này đưa tin.

Lionel Perez, phát ngôn viên của trường Yeshiva Gedola, mô tả vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố" và kêu gọi tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các cơ sở của người Do Thái.

Hôm 9/11, một trường học Do Thái cũng bị nhắm mục tiêu bởi các tay súng không rõ danh tính, cùng với một cơ sở Do Thái khác trong khu vực lân cận, đó là trường tiểu học Talmud Torah.

Hai vụ nổ súng trong một tuần ở trường học Do Thái tại Canada - Ảnh 1.

Trường Yeshiva Gedola ở Montreal, một trường học Do Thái nằm ở khu Cote-des-Neiges, trở thành mục tiêu của vụ nổ súng. (Ảnh: Radio-Canada)

Vụ việc xảy ra khi Israel tiếp tục các cuộc không kích trả đũa vào Dải Gaza sau cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10. Theo cảnh sát Canada, 73 hành vi thù hận nhằm vào cộng đồng Do Thái và 25 hành động chống lại cộng đồng Hồi giáo đã được ghi nhận trong tháng 11, truyền thông địa phương báo cáo.

Bình luận về vụ nổ súng hôm 11/11, Mayer Feig, một thành viên của Hội đồng người Do Thái Hasidic ở Quebec, cho biết, những hành động như vậy nhằm mục đích đe dọa cộng đồng, đồng thời nói thêm rằng "có một cuộc xung đột đang diễn ra cách xa hàng ngàn dặm, đừng mang nó đến đây", CBC đưa tin.

Sau các vụ việc, Tổ chức CJA đã kêu gọi thuê các sĩ quan cảnh sát không trong thời gian thi hành công vụ để bảo vệ các trường học và giáo đường Do Thái. Thị trưởng Montreal Valerie Plante kêu gọi "chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái", đồng thời nói thêm rằng tất cả cư dân "có quyền cảm thấy được an toàn".

Chủ nghĩa bài Do Thái ở Canada đã gia tăng kể từ khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết cách đây vài tuần.

Bên cạnh đó, một số quốc gia khác cũng báo cáo về nhiều vụ tấn công trong thời gian gần đây nhằm vào các cơ sở của người Do Thái. Ở Đức, các chai cocktail Molotov đang cháy đã được ném vào giáo đường Do Thái. Ở Áo, một nghĩa trang của người Do Thái bị đốt cháy và phá hoại với các biểu tượng của Đức Quốc xã. Tại Pháp, có tới 20 trường học Do Thái phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom, mặc dù không tìm thấy chất nổ.

Các trường học Do Thái ở thủ đô Pháp sơ tán vì lo ngại đánh bom Các trường học Do Thái ở thủ đô Pháp sơ tán vì lo ngại đánh bom Canada đối mặt với 'sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Do Thái' Canada đối mặt với "sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Do Thái" Ném các chai cocktail đang cháy vào đền thờ Do Thái ở Berlin, Đức Ném các chai cocktail đang cháy vào đền thờ Do Thái ở Berlin, Đức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước