Hạn chế do ô nhiễm được dỡ bỏ ở thủ đô Ấn Độ mặc dù chất lượng không khí vẫn “rất kém”

Quỳnh Chi (Theo India Today)-Thứ hai, ngày 07/11/2022 18:44 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm không khí ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, được cải thiện một chút hôm 7/11 nhưng tiếp tục duy trì ở cấp độ "rất kém".

Theo đó, chỉ số chất lượng không khí (AQI) được ghi nhận ở thành phố New Delhi là 326, theo dữ liệu của SAFAR.

Chất lượng không khí ở các thành phố vệ tinh của New Delhi cũng ở mức "rất kém", thấp nhất trong khu vực như 332 ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh), 325 tại thành phố Gurugram (bang Haryana) và 331 đối với thành phố Ghaziabad (bang Uttar Pradesh).

Với mức độ ô nhiễm không khí không còn nằm trong danh mục nguy hiểm "nghiêm trọng", chính quyền thành phố New Delhi đã dỡ bỏ các quy định hạn chế ô nhiễm giai đoạn thứ tư và Kế hoạch Hành động Ứng phó Phân loại (GRAP) được áp dụng ba ngày trước.

Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng dỡ bỏ lệnh cấm xe cơ giới hạng nhẹ chạy bằng động cơ diesel không BS VI ở Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi (Delhi-NCR) và cho xe tải vào thủ đô được áp dụng trong giai đoạn cuối (giai đoạn 4) .

Tuy nhiên, các hạn chế theo giai đoạn 1 đến 3 của GRAP sẽ vẫn có hiệu lực để ngăn chặn tình trạng suy giảm thêm chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận.

Hạn chế do ô nhiễm được dỡ bỏ ở thủ đô Ấn Độ mặc dù chất lượng không khí vẫn “rất kém” - Ảnh 1.

Thủ đô New Delhi và vùng phụ cận chìm trong khói mù. (Ảnh: PTI)

Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Môi trường New Delhi Gopal Rai chủ trì một cuộc họp cấp cao để thảo luận về các hướng đi mới của ủy ban chất lượng không khí và quyết định về việc mở cửa trở lại các trường tiểu học và thu hồi lệnh yêu cầu 50% nhân viên chính phủ làm việc tại nhà.

Do chất lượng không khí trở nên tồi tệ vào tuần trước, chính quyền New Delhi đã ra lệnh đóng cửa các trường tiểu học từ ngày 5/11 và 50% nhân viên trường học sẽ làm việc tại nhà.

Theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ (IARI), số vụ đốt rơm rạ ở bang Punjab đã giảm mạnh xuống còn 599 vụ vào ngày 6/11, từ 2.817 vụ một ngày trước đó.

Tỷ lệ đốt gốc rạ gây ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở New Delhi đã tăng lên 34% trong ngày 3/11, cao nhất trong mùa này cho đến nay. Và các chuyên gia cho rằng việc đốt rơm rạ là một trong những nguyên nhân đằng sau lớp khói mù dày đặc bao phủ thủ đô quốc gia này.

Đóng cửa trường học ở thủ đô New Delhi do ô nhiễm Đóng cửa trường học ở thủ đô New Delhi do ô nhiễm Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, cư dân New Delhi kêu gọi đóng cửa trường học Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, cư dân New Delhi kêu gọi đóng cửa trường học Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước