Hạn hán gia tăng 20 lần do biến đổi khí hậu

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến cho các đợt hạn hán trong mùa Hè 2022 gia tăng ít nhất 20 lần.

Đây là nội dung bản phân tích do Tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution công bố.

Nghiên cứu cho thấy, biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ khô hạn gấp 5 lần ở lớp đất dày 7cm trên khắp Bắc bán cầu. Song trong mùa Hè, nguy cơ này gia tăng lên ít nhất 20 lần ở tầng lớp đất dày 1 mét.

Hạn hán gia tăng 20 lần do biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Đáng chú ý, các nhà phân tích cho rằng điều kiện khí hậu hiện nay khiến tần suất xảy ra hạn hán mùa Hè ở Bắc bán cầu là 20 năm 1 lần, rút ngắn hơn nhiều so với tần suất 400 năm 1 lần vào giữa thế kỷ 18.

Hiện nông dân ở châu Âu và Trung Quốc đã cảnh báo về sản lượng thu hoạch các mặt hàng chủ lực thấp hơn đáng kể do thời tiết khô hạn.

Biến đổi khí hậu ở “điểm không thể đảo ngược” Biến đổi khí hậu ở “điểm không thể đảo ngược” Lũ lụt tại Pakistan trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu Lũ lụt tại Pakistan trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu: LHQ cảnh báo thế giới đang đi sai hướng Biến đổi khí hậu: LHQ cảnh báo thế giới đang đi sai hướng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

hạn hán

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước