Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 22:53 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan y tế Hàn Quốc hôm nay cho rằng bệnh nhân COVID-19 không tái nhiễm virus sau khi bình phục.

Cơ quan này khẳng định ở các bệnh nhân đã hồi phục không tồn tại virus còn sống. Vì vậy, không có khả năng virus SARS-CoV-2 có thể kích hoạt trở lại hoặc bệnh nhân tái nhiễm. Bệnh nhân vẫn xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là do còn một lượng nhỏ xác virus.

Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

(Nguồn: ABC.net)

Xét nghiệm PCR mà Hàn Quốc đang áp dụng nhạy đến mức có thể phát hiện một lượng nhỏ RNA từ một tế bào, kể cả sau khi người bệnh đã bình phục.

Hàn Quốc đã có 277 bệnh nhân COVID-19 sau khi bình phục vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc làm gì để sống chung với COVID-19 trong 2 năm tới? Hàn Quốc làm gì để sống chung với COVID-19 trong 2 năm tới?

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, Hàn Quốc đã công bố một loạt các quy tắc cần tuân thủ trong hai năm tới, trong bối cảnh dự báo COVID-19 sẽ không sớm biến mất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước