Hàn Quốc cấm người nước ngoài từng đến Hồ Bắc nhập cảnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/02/2020 06:00 GMT+7

Phòng cách ly dành cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona tại trung tâm y tế quốc gia ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/2/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Theo Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun, lệnh cấm nhập cảnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 0h ngày 4/2 (theo giờ địa phương).

Ngày 2/2, Hàn Quốc thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng đến thăm hoặc lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 2 tuần qua - một động thái "quyết liệt", nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh do chủng virus Corona mới gây ra.

Các công dân Hàn Quốc sau khi nhập cảnh từ Trung Quốc sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc cũng tạm ngừng cho phép nhập cảnh không cần visa đến đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc.

Hiện Hàn Quốc xác nhận có 15 trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona, trong đó có 9 trường hợp trở về từ tâm dịch Trung Quốc, 6 trường hợp còn lại được cho là bị lây nhiễm từ người sang người.

Từ chối nhập cảnh 23 trường hợp nghi nhiễm dịch Corona Từ chối nhập cảnh 23 trường hợp nghi nhiễm dịch Corona

VTV.vn - Chiều 30/1, lực lượng biên phòng ở tỉnh Lào Cai và Móng cái, tỉnh Quảng Ninh đã từ chối nhập cảnh 23 trường hợp có biểu hiện sốt, nghi bị nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước