Hàn Quốc cân nhắc dùng kho dự trữ dầu chiến lược

VTV8-Thứ ba, ngày 17/09/2019 15:05 GMT+7

Các nhà máy lọc dầu Saudi Aramco bị tấn công.

VTV.vn - Hàn Quốc đang xem xét sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược nếu hoạt động nhập khẩu dầu gặp khó khăn sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hôm 14/9.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 16/9.

Theo thông báo của Saudi Arabia, vụ tấn công đã gây thiệt hại cho nhà máy chế xuất dầu thô lớn nhất thế giới và khiến sản lượng dầu mỏ của nước này giảm hơn một nửa.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo sẽ mời các chuyên gia Liên Hợp Quốc tham gia điều tra vụ tấn công các cơ sở dầu của nước này.

Nga, Trung Quốc kêu gọi thận trọng về vụ tấn công ở Saudi Arabia Nga, Trung Quốc kêu gọi thận trọng về vụ tấn công ở Saudi Arabia Saudi Arabia thận trọng trong cáo buộc thủ phạm tấn công nhà máy dầu Saudi Arabia thận trọng trong cáo buộc thủ phạm tấn công nhà máy dầu Thế giới quan ngại vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu ở Saudi Arabia Thế giới quan ngại vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu ở Saudi Arabia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước