Hàn Quốc cảnh báo về cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/11/2017 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: KBS)

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch cúm gia cầm lên mức cao nhất sau khi phát hiện ổ nhiễm virus H5N6 tại một trang trại vịt ở khu vực Tây Nam nước này.

Đây là ổ dịch đầu tiên được phát hiện kể từ tháng 6 đến nay. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, sau khi phát hiện virus tại một trang trại ở huyện Gochang hôm 18/11, toàn bộ 12.000 con vịt ở đây đã bị tiêu hủy.

Nhà chức trách Hàn Quốc cũng tiến hành các bước khử trùng nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan của loại virus dễ lây truyền này, đồng thời ban bố lệnh cấm vận chuyển gia cầm trên toàn quốc trong vòng 2 ngày.

Năm ngoái, Hàn Quốc đã phải đối mặt với đợt bùng phát dịch kéo dài hơn 6 tháng, dẫn đến đợt thiếu hụt nghiêm trọng thịt và trứng gia cầm.

Dịch cúm gia cầm H5N1 tại Myanmar đã được kiểm soát Dịch cúm gia cầm H5N1 tại Myanmar đã được kiểm soát

VTV.vn - Ngày 27/8, giới chức Myanmar cho biết, dịch cúm gia cầm H5N1 gần đây đã được kiểm soát và thông báo việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vận chuyển gà và các sản phẩm từ gà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước