Hàn Quốc chi 100 tỉ Won khuyến khích các chủ trại chó đóng cửa

Nhật Anh-Thứ sáu, ngày 27/09/2024 15:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi khoảng 100 tỉ Won dưới dạng các khoản hỗ trợ dành cho chủ trang trại và nhà hàng thịt chó để khuyến khích họ đóng cửa doanh nghiệp.

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm ăn và bán thịt chó hồi đầu năm nay, chấm dứt tranh cãi lâu nay ở quốc gia vốn coi thịt chó là một món ăn truyền thống. Dù phải tới năm 2027, luật cấm ăn thịt chó mới có hiệu lực tại Hàn Quốc nhưng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ những người nuôi chó lấy thịt chuyển đổi kế sinh nhai.

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, chính phủ sẽ chi khoảng 100 tỉ Won (tương đương 75 triệu USD) dưới dạng các khoản hỗ trợ dành cho chủ trang trại và nhà hàng thịt chó để khuyến khích họ đóng cửa doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó, giới chức Hàn Quốc cũng đang cố gắng tìm giải pháp để nuôi đàn chó từ các trang trại lấy thịt trước đây.

Ông Park Beomsu - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc - nói: "Nếu chủ trang trại thịt chó đóng cửa hoặc thay đổi nghề nghiệp sớm hơn thời hạn áp dụng lệnh cấm là trước năm 2027, họ sẽ nhận được các gói bồi thường lớn hơn. Tùy thuộc vào thời điểm họ đóng cửa trang trại, chủ trang trại sẽ nhận được tới 600.000 Won cho mỗi con chó. Mức giá được thiết lập bằng cách ước tính lợi nhuận tối đa hàng năm của những người chăn nuôi chó lấy thịt và bồi thường cho họ số tiền tương đương 2 năm".

Hàn Quốc chi 100 tỉ Won khuyến khích các chủ trại chó đóng cửa - Ảnh 1.

Một trang trại chó ở Pyeongtaek, Hàn Quốc (Ảnh: AP)

Tại Hàn Quốc, ăn thịt chó từng được người dân ở đây coi là cách để tăng cường sức lực để chống chọi với mùa hè nóng ẩm nên quốc gia này có hơn 1.500 trang trại nuôi chó và hơn 200 lò giết mổ, chưa kể đến hàng nghìn nhà hàng bán món thịt này. Tuy nhiên, thói quen ăn thịt chó đã trở nên lạc hậu khi ngày càng nhiều người coi chó là thú cưng.

Sự ủng hộ lệnh cấm thịt chó ngày càng tăng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - một người yêu động vật. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee cũng từng chỉ trích mạnh mẽ việc ăn thịt chó. Tuy nhiên, kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc cũng vấp phải sự quan ngại từ một số nhà hoạt động vì quyền động vật, do lo ngại liên quan đến phúc lợi của những đàn chó từng bị nuôi lấy thịt.

"Còn quá sớm để đưa ra quyết định sẽ làm gì với những chú chó từ các trang trại. Các tổ chức bảo vệ quyền động vật đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc liệu chính phủ có tiêu hủy chúng hay không nhưng chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó. Tôi có thể chắc chắn về điều đó" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết thêm.

Trong khi đó, vẫn còn một nhóm các chủ cơ sở chăn nuôi và kinh doanh thịt chó cho rằng trợ cấp của chính phủ là không đủ và tuyên bố sẽ đấu tranh để được hỗ trợ tốt hơn.

Ông Ju Yeong-Bong - người đứng đầu Hiệp hội thịt chó tại Hàn Quốc - chia sẻ: "Chúng tôi sẽ chỉ đồng ý đóng cửa khi có khoản bồi thường hợp lý trước. Tuy nhiên, kế hoạch hỗ trợ của chính phủ hoàn toàn không hợp lý, vì vậy chúng tôi quyết định không đóng cửa trang trại cho đến khi khoản bồi thường lên mức tương đương doanh thu 3 năm của chúng tôi".

Dự luật cấm tiêu thụ thịt chó đã được Quốc hội thông qua vào tháng 1/2024 và sẽ có hiệu lực từ năm 2027. Sau mốc thời gian này, người giết chó để lấy thịt phải đối mặt với án tù lên tới 3 năm hoặc khoản tiền phạt 30 triệu Won, trong khi người nuôi chó để lấy thịt hoặc bán thịt chó bị phạt tới 2 năm tù hoặc bị phạt 20 triệu Won.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm thịt chó mang tính bước ngoặt Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm thịt chó mang tính bước ngoặt

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật loại bỏ tiêu thụ thịt chó thông qua một cuộc bỏ phiếu nhất trí về đạo luật mà Tổng thống nước này đã cam kết ban hành thành luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước