Hàn Quốc đầu tư quy mô lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa Nhật Bản

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/08/2019 07:40 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/8, Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch sản xuất các vật liệu và linh kiện điện tử nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, nước này muốn biến cuộc khủng hoảng hiện nay với Nhật Bản thành cơ hội cho ngành sản xuất thiết bị và linh kiện. Kế hoạch của Seoul là đầu tư gần 6,5 tỷ USD trong 7 năm nhằm đảm bảo tự cung ứng 100 loại linh kiện và vật liệu chủ đạo trước năm 2024. Tuyên bố trên được đưa ra trong động thái nhằm đối phó với quyết định của Nhật Bản đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi thương mại.

Trong khi đó, cùng ngày Nhật Bản đã ra cảnh báo du lịch đến Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa khuyến cáo công dân du lịch Hàn Quốc cần cảnh giác trước các cuộc biểu tình chống Nhật tại Hàn Quốc liên quan đến tranh cãi thương mại, khiến phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc ngày càng lan rộng.

Hiện nay, hơn 150.000 siêu thị ở nước này đã loại bỏ các sản phẩm Nhật Bản ra khỏi kệ hàng sau khi Tokyo hạn chế xuất sang Seoul 3 loại vật liệu chính sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc.

Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản

VTV.vn - Hôm nay (5/8), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: Nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước