Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19/ngày cao kỷ lục với trên 620.000 trường hợp

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 17/03/2022 17:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, ngày 17/3, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục 621.328 ca nhiễm COVID-19 mới và 429 người tử vong.

Hàn Quốc được biết đến là quốc gia có cách tiếp cận tích cực chống đại dịch nhằm hướng tới chấm dứt các hạn chế phòng chống COVID-19.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh đã và đang dẫn đến làn sóng lây nhiễm kỷ lục ở nước này. 

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày thực tế cao hơn nhiều so với dự đoán của các cơ quan y tế Hàn Quốc. Ngày 16/3, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, dự kiến ​​nước này sẽ vượt qua đỉnh dịch với số trường hợp mắc mới hàng ngày vào khoảng 400.000 bệnh nhân. Cách đây chưa đầy một tháng, giới chức Hàn Quốc đã dự đoán, đỉnh của làn sóng dịch sẽ đến vào giữa tháng 3 ở mức 140.000 - 270.000 ca nhiễm/ngày.

Bất chấp những con số kỷ lục trên, Chính phủ Hàn Quốc không có dấu hiệu xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về giãn cách xã hội trong tuần tới, và dư luận dường như ủng hộ những động thái này.

Theo đó, Hàn Quốc lùi giờ giới nghiêm đối với các quán ăn đến 23h, ngừng áp dụng thẻ tiêm vaccine và có kế hoạch dỡ bỏ quy định kiểm dịch đối với những du khách đến từ nước ngoài đã tiêm vaccine.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19/ngày cao kỷ lục với trên 620.000 trường hợp - Ảnh 1.

Ngày 17/3, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục 621.328 ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Quyết định về việc có nên giảm bớt các biện pháp hạn chế tiếp theo, chẳng hạn như giới hạn 6 người đối với các cuộc tụ tập riêng hiện nay, dự kiến ​​sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 18/3. Hàn Quốc bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà và ngoài trời.

Mặc dù chưa bao giờ áp dụng chính sách "Zero COVID" cũng như các biện pháp phong tỏa trên diện rộng, nhưng Hàn Quốc đã từng sử dụng tính năng theo dõi, truy vết và cách ly tích cực để kiểm soát các trường hợp mắc mới.

Hàn Quốc đã tránh được đợt dịch khủng hoảng như đang diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc), hạn chế số ca tử vong vì COVID-19 và các ca bệnh nghiêm trọng thông qua việc tiêm chủng rộng rãi. KDCA cho biết, gần 63% trong số 52 triệu cư dân của nước này đã được tiêm mũi nhắc lại, với 86,6% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Một phân tích của Chính phủ Hàn Quốc với khoảng 141.000 trường hợp mắc Omicron được báo cáo ở nước này trong năm qua cho thấy, không có trường hợp tử vong nào ở những người dưới 60 tuổi đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Ngày 16/3, Son Young-rae, một quan chức Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết, COVID-19 có thể được điều trị như bệnh cúm mùa.

Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm nặng nề nhất, Trung Quốc có số ca mắc mới/ngày cao chưa từng thấy Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm nặng nề nhất, Trung Quốc có số ca mắc mới/ngày cao chưa từng thấy

VTV.vn - Đến sáng 14/3, thế giới có trên 457,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,065 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước