Hàn Quốc không thay đổi lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 17:11 GMT+7

Người dân tuân thủ giãn cách chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Seoul. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 26/9, Hàn Quốc tuyên bố, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ kiên định với lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn để trở lại cuộc sống bình thường bắt đầu từ cuối tháng 10 tới.

Như vậy là bất chấp sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19, Hàn Quốc vẫn quyết tâm đưa cuộc sống trở lại bình thường từ cuối tháng 10.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đưa ra phát biểu trên tại một diễn đàn trong bối cảnh Chính phủ nước này đang tìm cách đẩy nhanh trở lại cuộc sống bình thường dựa trên tiến độ của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 và các doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết: “Vào cuối tháng 10, 70% dân số Hàn Quốc sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó có nghĩa là không gian cho virus sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều. Sau đó, chúng ta sẽ có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo".

Dự kiến, vào cuối tháng 10, 70% dân số Hàn Quốc sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Đây được coi là cơ sở để Hàn Quốc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Kim Boo-kyum cho rằng, người dân vẫn nên chấp nhận những bất tiện như đeo khẩu trang ngay cả khi giai đoạn trở lại cuộc sống bình thường bắt đầu.

Hàn Quốc không thay đổi lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn - Ảnh 1.

Ngày 25/9, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với gần 3.300 người. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh những thách thức mà các chủ cửa hàng nhỏ và doanh nghiệp khác đang phải đối mặt từ nhiều hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh.

Hàn Quốc quyết tâm theo đuổi lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn trong bối cảnh các doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 25/9 xác nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với 3.273 bệnh nhân, trong đó có tới 3.245 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng (tăng gần 1.000 người so với một ngày trước đó).

Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận vẫn chiếm đa số với gần 75%. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở thành phố Seoul vượt ngưỡng 1.000 trường hợp. KDCA cho biết, khoảng 40% ca nhiễm mới được xác nhận là không thể truy vết.

Lào đối mặt nguy cơ bùng dịch trên diện rộng, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận trên 3.000 ca mắc/ngày Lào đối mặt nguy cơ bùng dịch trên diện rộng, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận trên 3.000 ca mắc/ngày

VTV.vn - Đến sáng 26/9, thế giới có trên 232,19 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,75 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước