Hàn Quốc lập dự án mở cửa Khu phi quân sự liên Triều

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 14:02 GMT+7

(Ảnh: AP News)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến dự án "con đường đi bộ hòa bình", cho phép người dân có thể đi bộ sâu vào khoảng 1km vào phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

DMZ vốn là nơi kiểm soát nghiêm ngặt đối với dân thường. Con đường này sẽ gồm 3 cung đường phía Tây, phía Đông và trung tâm, cho phép người dân có thể đi đến các điểm khác nhau ở bên trong DMZ như: ngôi làng ở phường Daeseong, Đài quan sát 717 OP nơi có thể ngắm toàn cảnh núi Kumgang của Triều Tiên; đồi Đầu mũi tên, nơi từng là trận địa ác liệt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).


Hàn Quốc lập dự án mở cửa Khu phi quân sự liên Triều - Ảnh 1.

Sau khi được hoàn thành và mở cửa, trung bình mỗi lần sẽ chỉ có 20 người được khám phá các điểm tham quan trong khu DMZ dưới sự trợ giúp của hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập nhóm chuyên trách thảo luận toàn bộ dự án với Bộ tư lệnh LHQ và Triều Tiên.


Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong khu DMZ để trao trả hài cốt binh sĩ Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong khu DMZ để trao trả hài cốt binh sĩ

VTV.vn - Hàn Quốc vừa mở một con đường nối liền Khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên nhằm hỗ trợ việc trao trả hài cốt binh sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước