Hàn Quốc mở trung tâm cách ly cho học sinh mắc COVID-19 tham gia thi đại học

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 04/11/2021 17:41 GMT+7

Thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc trong dịch virus COVID-19 tại một hội trường thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/12/2020. (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/11, Hàn Quốc đã mở các trung tâm cách ly để tiếp nhận hàng nghìn thí sinh có khả năng nhiễm COVID-19 tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở nước này.

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc là kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, tổ chức mỗi năm một lần, được coi là sự kiện "để đời" đối với nhiều học sinh trung học vì bằng cấp từ một trường đại học danh tiếng được coi là nền tảng để đảm bảo có được công việc tại một trong những doanh nghiệp "đáng thèm muốn" tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Để đảm bảo mọi học sinh có thể tham gia kỳ thi đại học, Chính phủ Hàn Quốc đã cho mở các trung tâm cách ly tại những bệnh viện và trung tâm điều trị khác có thể chứa tới 3.000 học sinh.

Khoảng 510.000 học sinh trung học năm cuối, chiếm khoảng 40% tổng số học sinh trên toàn quốc, được lên kế hoạch làm bài thi tuyển sinh đại học với các môn thi từ  ngữ văn đến toán học và khoa học.

Các trung tâm cách ly mở cửa vào ngày 4/11, tiếp nhận những trường hợp học sinh mắc COVID-19 đã được xác nhận và bất kỳ học sinh nào đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh trong vòng hai tuần. Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ không tiết lộ số lượng học sinh bị cách ly dự kiến sẽ tham gia kỳ thi cho đến gần ngày thi 18/11.

Hàn Quốc mở trung tâm cách ly cho học sinh mắc COVID-19 tham gia thi đại học - Ảnh 1.

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc mang tính cạnh tranh cao, được tổ chức mỗi năm một lần. (Ảnh: CNN)

Vào ngày kỳ thi diễn ra, sẽ có 112 trung tâm dành riêng cho học sinh đã được cách ly và 33 bệnh viện, trung tâm điều trị sẽ chuẩn bị phòng đặc biệt cho thí sinh nhiễm COVID-19.

Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách xã hội trong tuần này như một phần của kế hoạch dần tiến tới sống chung với COVID-19 do Hàn Quốc có tỷ lệ dân số trưởng thành hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cao. Theo đó, gần 90% dân số trưởng thành ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, con số trên ở trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chỉ là 0,6% vì việc tiêm chủng cho nhóm này chỉ mới được bắt đầu trong những tuần gần đây.

Ngày 3/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.482 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước này lên 373.120 trường hợp, bao gồm 2.916 bệnh nhân tử vong. Các bệnh viện ở Hàn Quốc đang điều trị cho khoảng 365 trường hợp mắc COVID-19 nguy kịch.

Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc Kỳ thi Đại học rất khác lạ vì COVID-19 tại Hàn Quốc

VTV.vn - Hôm nay, hàng trăm nghìn học sinh trên toàn Hàn Quốc đã tham gia vào kỳ thi được cho là quan trong và khốc liệt nhất cuộc đời, ngay trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước