Hàn Quốc - Mỹ theo dõi sát động thái của Triều Tiên

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ ba, ngày 30/05/2023 19:19 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát Trung tâm phát triển hàng không vũ trụ hồi tháng 3/2022. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ sau khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự của nước này.

Ngày 30/5, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, giới chức tình báo nước này và Mỹ đang theo dõi sát các động thái liên quan của Triều Tiên.

Vài giờ trước đó, Triều Tiên thông báo sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 - 11/6. Mục đích là để tăng cường khả năng phòng thủ và chống lại các hành động quân sự của Mỹ.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, vụ phóng này đã được Bình Nhưỡng chuẩn bị trong một thời gian dài. Đây được xem là nỗ lực của Triều Tiên trong việc tăng cường năng lực trinh sát và theo dõi thông tin tình báo. Vệ tinh này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chỉ điểm cho các máy bay không người lái của quân đội Triều Tiên trong trường hợp xung đột xảy ra.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã ra tuyên bố yêu cầu Triều Tiên dừng vụ phóng vệ tinh quân sự với lý do vụ phóng này sẽ vi phạm nhiều lệnh cấm vận quốc tế.

"Chúng tôi yêu cầu Triều Tiên dừng vụ phóng", tuyên bố nêu rõ, đồng thời khẳng định, Nhật Bản sẽ phối hợp "với các quốc gia liên quan như Mỹ và Hàn Quốc" để đưa ra những động thái tiếp theo.

Trước đó, vào ngày 17/5, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên về những lệnh trừng phạt quốc tế mà nước này có thể vi phạm nếu quyết định tiếp tục phóng vệ tinh do thám quân sự.

Theo ông Patel, Triều Tiên đang là đối tượng của hàng loạt lệnh cấm vận liên quan đến sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

"Bất kỳ vụ phóng nào từ phía Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo cùng các phương tiện phóng để phóng vệ tinh vào vũ trụ sẽ vi phạm hàng loạt lệnh cấm vận của Liên hợp quốc", ông Patel nói, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các động thái mang tính đe dọa và ngồi vào bàn đàm phán. Có một sự thật rất rõ ràng là Mỹ mong muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng", ông Patel cho biết thêm.

Triều Tiên sẽ tăng cường 'răn đe quân sự' với Hàn Quốc và Mỹ Triều Tiên sẽ tăng cường "răn đe quân sự" với Hàn Quốc và Mỹ

VTV.vn - Cảnh báo được đưa ra sau khi hai nước vừa đạt được thỏa thuận về tăng cường khả năng răn đe mở rộng của liên minh Mỹ - Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước