Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch lở mồm long móng lên mức cao nhất

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 11:26 GMT+7

Nhân viên kiểm dịch phong tỏa lối vào một trang trại bò sữa nhằm cách ly dịch bệnh tại Yeoncheon ngày 8/2. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề Nông thôn Hàn Quốc vừa nâng cảnh báo về dịch bệnh lở mồm long móng lên mức cao nhất.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề Nông thôn Hàn Quốc còn cho đóng cửa tất cả các chợ buôn bán súc sản trên cả nước trong bối cảnh bệnh dịch này đang lây lan nhanh chóng.

Động thái trên diễn ra sau khi vụ bùng phát dịch thứ tư được ghi nhận trong ngày 9/2 sau khi các vụ trước đó được ghi nhận liên tiếp trong 3 ngày vừa qua. Cùng với việc đóng cửa tất cả các chợ súc sản, mọi hoạt động buôn bán và vận chuyển gia súc cũng sẽ bị cấm cho đến hết tháng này.

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo ở cấp cao nhất về dịch bệnh lở mồm long móng. Được biết, cơ quan chức năng Hàn Quốc hiện đã đặt mua gấp một loại vaccine của Anh sau khi xác định được chủng virus gây bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước