Hàn Quốc phạt nặng hành vi đầu cơ, tăng giá khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/02/2020 06:21 GMT+7

Nhân viên Hội Chữ Thập đỏ quốc gia Hàn Quốc chuẩn bị khẩu trang phục vụ người dân tại Seoul ngày 3/2 (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Người thực hiện hành vi tích trữ nhằm đầu cơ khẩu trang sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc bị phạt tối đa 50 triệu won (42.108 USD)

Ngày 4/2, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, các hình phạt cứng rắn hơn đã được chấp thuận đối với những hành vi đầu cơ, tích trữ khẩu trang, trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới khiến nhu cầu gia tăng đột biến đối với mặt hàng này. 

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2 tại Hàn Quốc. 

Hiện nay, nhu cầu mua khẩu trang tại Hàn Quốc đã vượt quá nguồn cung. Mối lo ngại về sự lây lan của virus đang ngày càng tăng khi giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận, một phụ nữ nước này có kết quả dương tính với virus nCoV sau khi trở về từ Thái Lan. Đây là trường hợp thứ 16 nhiễm bệnh tại nước này.

Quân đội Hàn Quốc nỗ lực ứng phó virus Corona Quân đội Hàn Quốc nỗ lực ứng phó virus Corona

VTV.vn - Hôm nay (3/2), khoảng 100 nam thanh niên Hàn Quốc đã đeo khẩu trang y tế và kiểm tra thân nhiệt khi bước vào kỳ thi tuyển bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước