Hàn Quốc quyết định từ bỏ quy chế nước đang phát triển tại WTO

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 17:36 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (giữa) công bố quyết định từ bỏ quy chế nước đang phát triển tại WTO (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc đã giữ quy chế nước đang phát triển từ năm 1995 để bảo vệ ngành nông nghiệp của nước này.

Ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này đã quyết định từ bỏ quy chế nước đang phát triển tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Động thái được cho là nhượng bộ Mỹ liên quan đến việc cải cách thể chế thương mại toàn cầu này.

Hàn Quốc đã giữ quy chế nước đang phát triển từ năm 1995 tuy nhiên, với vị thế kinh tế hiện nay, ít có khả năng Hàn Quốc được cộng đồng quốc tế công nhận là nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán thương mại. Vì thế, việc trì hoãn quyết định trên có thể gây khó khăn cho Hàn Quốc trên bàn đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã đề xuất WTO bãi bỏ quy chế nước đang phát triển đối với những nước đạt các tiêu chí như: là thành viên nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu G20; là thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); được Ngân hàng Thế giới xếp hạng nước có thu nhập cao và chiếm ít nhất 0,5% thương mại toàn cầu. Hàn Quốc đáp ứng cả 4 tiêu chí trên.

Mỹ sẽ cân nhắc những đề nghị của Hàn Quốc về vấn đề thuế ô tô Mỹ sẽ cân nhắc những đề nghị của Hàn Quốc về vấn đề thuế ô tô

VTV.vn - Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 18/10 đã nói rằng Washington sẽ cân nhắc những quan điểm của Hàn Quốc về vấn đề áp thuế ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước