Hàn Quốc siết chặt quy định cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/03/2019 12:03 GMT+7

Văn phòng nhập cư tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: koreatimes.co.kr)

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 4/3, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thắt chặt các quy định cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài theo học tiếng Hàn tại các trường đại học trên cả nước.

Đây là thông tin do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết. 

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các công ty môi giới nhập cư ngày càng lạm dụng hệ thống cấp thị thực cho sinh viên quốc tế tới học tiếng Hàn. Số người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc sau khi nhập cảnh bằng thị thực loại này đã tăng gấp 3 lần từ khoảng 4.000 người trong năm 2015 lên hơn 12.000 vào năm 2018. 

Tuy nhiên, các quy định về làm việc bán thời gian của sinh viên quốc tế sẽ được nới lỏng. Nguyên nhân một phần là do có những chỉ trích rằng việc cấm sinh viên đi làm bán thời gian trong lĩnh vực chế tạo khiến tỷ lệ lao động bất hợp pháp tăng, đặc biệt tại các trường đại học ở những tỉnh nơi lựa chọn làm việc bán thời gian bị hạn chế.


EU cảnh báo siết chặt cấp thị thực ngăn di cư EU cảnh báo siết chặt cấp thị thực ngăn di cư

VTV.vn - Ủy viên phụ trách các vấn đề di cư cho biết, EU sẽ siết chặt cấp thị thực nhằm ngăn chặn người di cư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước